23 thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu an toàn

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 10-12, Vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ bàn giao tàu cá bị nạn cùng 16 thuyền viên cho cơ quan chức năng, để tiếp tục xử lý.

Trước đó,  vào khoảng 8 giờ sáng, ngày 9-12, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông báo có tàu có BĐ 98147 TS do ông Trần Văn Nhỏ (quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi tàu đang thả lưới cách TP Đà Nẵng 40 hải  lý thì chân vịt bị lưới cuốn dẫn đến hỏng máy chính không khắc phục được bị hỏng máy, khiến tàu bị trôi dạt trên tàu lúc này có 16 thuyền viên.

Các thuyền viên được cứu vào bờ an toàn. Ảnh: TT2.

Sau khi nhận thông báo, Vùng 3 Hải quân đã lệnh cho Tàu 314 đang làm nhiệm vụ tại khu vực nhanh chóng cơ động đến tiếp cận và hỗ trợ.

Đến 22 giờ 45 phút ngày 9-12, Tàu 314 đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98147 TS bị nạn và nhanh chóng kéo tàu vào bờ. Đến lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-12, Tàu 314 đã đưa tàu các cùng 16 lao động vào bờ an toàn.

Tại buổi bàn giao, ông Trần Văn Nhỏ (chủ tàu) cho biết sau khi chân vịt bị lưới cuốn, anh em trên tàu đã thay nhau lặn để khắc phục nhưng không được. Rất may,  Tàu 314 đã nhanh chóng đưa anh em chúng tôi vào bờ an toàn.

Cùng thời gian đó, tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải Việt Nam (khu vực II, TP Đà Nẵng) tàu cứu nạn SAR 411 đã đưa toàn bộ bảy thuyền viên cùng với tàu BĐ 96691 do ông Cao Duy Sông (sinh năm 1983, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi khi đang hoạt động tại vị trí cách Cửa Lò 155 hải lý về hướng Đông Nam về Đà Nẵng an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm