3 học sinh ở Hà Tĩnh đi hái sim bị đuối nước tử vong

Chiều 2-8, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm ba trẻ em tử vong.

Khu vực các em vào hái sim rồi bị đuối nước. Ảnh: CA

Sáng 2-8, hai chị em VHTN (16 tuổi, học lớp 11 A5, Trường THPT Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), VHH. (8 tuổi, học lớp 3B, Trường Tiểu học Cẩm Hưng, cùng trú thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) và NTP. (16 tuổi, trú thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng) cùng đi lên núi hái sim rừng.

Đến gần trưa cùng ngày, sau khi hái được một số sim, các em di chuyển, đi qua khu vực khe suối thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng) thì cả ba em không may bị đuối nước.

Một số trẻ em cùng đi hái sim phát hiện sự việc đã tìm cách cứu và chạy đi tìm người lớn đến cứu. Tuy nhiên, tất cả đều đã muộn. Khi ba em được đưa lên khỏi mặt nước thì cả ba đều đã tử vong.

Vị trí các em bị đuối nước cách khu dân cư khoảng hơn 1km.

Hoàn cảnh gia đình hai chị em N. và H. thuộc diện khó khăn. Ảnh: ĐL

Hoàn cảnh gia đinh hai chị em N. và H. rất khó khăn, bố đã bỏ đi nhiều năm không liên lạc được. Một mình mẹ làm ruộng nuôi hai chị em N. và H. nhưng bản thân mẹ lại thường xuyên ốm đau.

Người mẹ khóc ngất xỉu nhiều lần, người thân, xóm giềng và y tá đã trợ giúp người mẹ.

Chính quyền địa phương đã thăm viếng, động viên, trao hỗ trợ cho gia đình chị em N. và gia đình em P.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm