3 tàu Hoàng gia Úc thăm TP.HCM

Dẫn đoàn là tàu hậu cần HMAS SUCCESS. Đây là con tàu có kích thước lớn để thực hiện các chức năng như tiếp dầu, tiếp vận đạn dược, thực phẩm và đồ quân dụng cho các tàu hải quân Úc.

Tàu hậu cần HMAS SUCCESS. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tàu này nặng 18.000 tấn, dài 157 m, tốc độ 20 hải lý/giờ; được trang bị hai pháo cao tốc 20 mm Phalanx MK-15, bốn súng máy 12,7 mm, mang theo một trực thăng Sea King. Tàu có thể chứa hơn 8.000 tấn diesel, 975 tấn nhiên liệu hàng không, 250 tấn đạn dược, 116 tấn nước...

Đây là con tàu lớn nhất được đóng tại Úc cho hải quân Úc. Tàu HMAS SUCCESS còn có khả năng tiếp vận cả ngày lẫn đêm trên biển cho các tàu hoặc tiếp vận bằng trực thăng của tàu.

Một góc tàu hậu cần HMAS SUCCESS. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Cùng với tàu HMAS SUCCESS, hai tàu HMAS ANZAC và HMAS TOOWOOMBA cũng đi theo đoàn. Đây là hai tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp ANZAC với các chức năng phòng không, chống tàu ngầm, năng lực chống tàu mặt nước, giám sát, ngăn chặn và trinh sát với tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ.

Nặng 3.600 tấn và dài 118 m, tàu HMAS ANZAC được trang bị tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow, mô-đun tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo tự động Mk 45 127 mm và sáu ống phóng lôi Mk32. Tàu cũng có sân cho trực thăng cất hạ cánh và khoang chứa cho loại trực trăng đa năng S-70B-2 Sea Hawk.

Tàu HMAS ANZAC cập cảng Sài Gòn. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Chỉ huy tàu HMAS ANZAC - Trung tá Michael Devine cho biết ông và thủy thủ đoàn rất vui khi thực hiện chuyến thăm lần này. Ông kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Úc sẽ ngày càng tốt đẹp qua các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 2001 Úc có ba tàu hải quân đến Việt Nam cùng lúc. Chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hải quân hai nước, kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao cũng như quan hệ đối tác chiến lược được ký kết gần đây giữa Úc và Việt Nam.

Các sĩ quan bắt tay trong buổi tiếp. Bốn ngày tới đây họ sẽ tham gia nhiều hoạt động tại TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trong bốn ngày ở TP.HCM, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ tiếp kiến các sĩ quan cao cấp Hải quân nhân dân Việt Nam; giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trên tàu hải quân bao gồm CUES (bộ quy tắc ứng xử cho những chạm trán ngoài ý muốn trên biển), PASSEX (diễn tập ngắn), hậu cần và công tác y tế trên biển, tìm kiếm cứu nạn.

Thủy thủ đoàn cũng giao hữu thể thao với học viên Trường Trung cấp kỹ thuật Hải Quân; tham gia hoạt động cộng đồng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật Thị Nghè (quận Bình Thạnh) cũng như khám phá văn hóa và gặp gỡ người dân Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm