3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần sự giúp đỡ

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu như trên tại cuộc họp báo phát động Chương trình nhắn tin từ thiện năm 2016 do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức ngày 25-2.

Chương trình với chủ đề 55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400. Chương trình chính thức được phát động từ ngày 25-2 đến 19-4-2016.

Tại buổi phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh thay mặt cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hãy cùng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp DACAM gửi 1409: "Mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng của mọi người là niềm động viên, an ủi to lớn, là sự giúp đỡ thiết thực đối với các nạn nhân da cam Việt Nam" - ông Rinh nhấn mạnh.

Ảnh 1: Ông Đỗ Đức Địu (Quảng Bình) phải lập “nghĩa trang” làm nơi yên nghỉ cho 12 đứa con của mình vì nhiễm chất độc da cam. Ảnh: V.LONG

Thượng tướng Rinh cam kết sẽ quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tất cả sự ủng hộ quý báu của mọi người vì mục tiêu chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Hằng ngày vợ chồng bà Lê Thị Mít (Quảng Trị) phải thay nhau chăm sóc cho hai đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Ảnh: V.Long

Được biết, trong năm năm qua chương trình nhắn tin từ thiện đã nhận được trên 700.000 tin nhắn ủng hộ, tương đương với số tiền hơn 13 tỉ đồng. Số tiền này là nguồn động viên giúp nhiều gia đình nạn nhân da cam/dioxin vơi bớt khó khăn. 

Hãy cùng nhắn tin chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm