50 giáo viên dạy lái xe dùng bằng giả

Học viên thực hành lái xe tại Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên.

Theo đó, các giáo viên này bị thu hồi giấy chứng nhận do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT giả để làm hồ sơ. 

Cụ thể, Trường Trung cấp nghề Bình Minh có tám trường hợp vi phạm, Trường Trung cấp Tây Nguyên có sáu trường hợp, Trung tâm dạy nghề cơ giới Thành Luân có tám trường hợp, Trường Trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên phát hiện 10 trường hợp và 18 trường hợp dùng bằng giả tại Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện 50 giáo viên ở năm trường, cơ sở đào tạo lái xe sử dụng bằng tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT giả để làm hồ sơ giáo viên dạy thực hành lái xe và theo học các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ dạy thực hành lái ô tô. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm