6 chai nước Dr Thanh có dị vật được đề nghị mua với giá 450 triệu đồng?

Hôm nay (10/3), Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo về vụ 6 chai nước giải khát mang nhãn Dr Thanh có dị vật.

6 chai nước Dr Thanh có dị vật được đề nghị mua với giá 450 triệu đồng? ảnh 1Đoàn cán bộ Tân Hiệp Phát làm việc với khách hàng

Trước đó, ngày 9/3, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp xem xét vụ 6 chai nước mang nhãn Dr Thanh có dị vật với sự tham gia của nhiều cơ quan có liên quan như: Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến Thương Mại, Thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Tiêu chuẩn & Đo lường chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường, Hội Luật gia, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Kinh tế thành phố Cam Ranh…

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, đây là vấn đề phức tạp lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc giải quyết phải trên cơ sở phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng.

Trước mắt, phòng Kinh tế thành phố Cam Ranh hướng dẫn ông Nguyễn Ngọc Anh, chủ nhà hàng Hữu Nghị, ở thành phố Cam Ranh, chủ sở hữu 6 chai nước giải khát mang nhãn Dr Thanh có dị vật viết lại đơn gửi các cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng đề nghị ông Nguyễn Ngọc Anh tạm thời bảo quản, không bàn giao 6 chai nước có dị vật cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có ý kiến chỉ đạo đơn vị chính thức tiếp nhận.

Bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có người thông qua facebook liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Anh đề nghị mua 6 chai nước mang nhãn Dr Thanh với giá 450 triệu đồng./.

Theo Thái Bình/VOV-Miền Trung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm