An Giang còn 7/11 địa phương tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16

Chiều 24-8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Nguyễn Thanh Bình có văn bản chỉ đạo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 25-8.

Theo đó, An Giang quyết tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên phạm vi TP Long Xuyên, Châu Đốc, huyện Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Chợ Mới và Thoại Sơn đến hết ngày 5-9.

Các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thị xã Tân Châu áo dụng theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tổng thể trong “thời gian vàng”, có mục tiêu cụ thể hàng ngày và các giải pháp tương ứng với yêu cầu để sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Mỗi địa phương chủ động bố trí tối thiểu 200 giường điều trị F0 không triệu chứng (tầng 1) và 20 giường điều trị F0 có triệu chứng (tầng 2) tại các Trung tâm y tế huyện; đồng thời chủ động thực hiện “4 tại chỗ” ở mức cao hơn để phòng chống dịch hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm