Án nặng cho những kẻ côn đồ

Ngoài ra, tòa còn buộc cả hai phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 44 triệu đồng.

Đêm 1-4-2009, Ngân, Tý và Hoàng Công Hiểu (đã bỏ trốn) sau khi uống rượu đi bộ về trên đường Dương Quảng Hàm thì gặp hai thanh niên đi trước. Nghe có tiếng người đi phía sau, hai thanh niên quay đầu lại nhìn thì bị nhóm của Ngân cho là nhìn đểu nên rượt đánh. Một người chạy thoát, người còn lại bị nhóm của Ngân đánh đập, dùng dao đâm nhiều nhát, thương tật 40% vĩnh viễn.

Theo tòa, nạn nhân không có quan hệ hay thù oán gì với các bị cáo. Hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm nên phải xử nghiêm. Tuy nhiên, do hai bị cáo khi gây án đều chưa thành niên (sinh năm 1992) nên khi lượng hình, tòa đã phạt như trên.

KIỀU NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm