Ảnh: Sạt lở đất ở Trạm bảo vệ rừng 67, 13 người mất tích

Ngày 14-10, sau khi tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở ở Trạm bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm 13 người là cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực là trạm bảo vệ rừng 67. Ảnh: CTV

Sạt lở diễn ra vào 0h sáng 13-10. Ảnh: CTV

Trước đó, khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12 giờ ngày 12-10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người. Ảnh: CTV

Tối 12-10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Ảnh: CTV

Vào lúc 0 giờ ngày 13-10, xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được. Ảnh: CTV

Trong 2 ngày qua, lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều nhân lực, phương tiện để dọn dẹp những đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: CTV

Tiếp cận tìm kiếm 13 người là cán bộ và chiến sĩ bị mất tích. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng dựng trại dã chiến để chỉ đạo việc tìm kiếm. Ảnh: CTV

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tại hiện trường vụ tìm kiếm. Ảnh: CTV

Trạm bảo vệ rừng 67 trước khi bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm