Áp thấp ập đến, Đà Nẵng mưa như trút nước

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sáng nay (9-10), tại Đà Nẵng liên tục mưa lớn. Đến thời điểm hiện tại mưa đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay đó là với việc mưa lũ đang diễn ra, công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ khó mà hoàn thành kịp tiến độ phục vụ APEC. Nếu thi công vội vã, đẩy nhanh tiến độ bất chấp thời tiết thì chất lượng công trình khó mà đảm bảo.

Tàu cá của ngư dân trên đường vào neo đậu tại cảng cá Thọ Quang. Ảnh: SƠN TRÀ.

Sáng cùng ngày, ông Hồ Kỳ Minh (Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã kí thay Chủ tịch TP công điện yêu cầu Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các sở ngành, quận huyện khẩn trương chuẩn bị phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, hồi 4 giờ sáng 9-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển quần đào Hoảng Sa. Sức gió mạnh đếm cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 12 – 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 35km và còn có thể mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 9 đến 10-10 có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi 150mm. Có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vũng trũng.

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sang triển khai phương án phòng, chống áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Rà soát, sơ tán nhân dân ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; trong đó đặc biệt chú ý nhân dân tại khu vực ven sông Yên, Túy Loan và Cu Đê.

Yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, chú ý những tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động tại vùng nguy hiểm. Đồng thời nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Đưa toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão ở âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Nghiêm cấm tàu thuyền đi vào neo đậu trên sông Hàn; hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn.

Sở Xây dựng và Sở TN&MT được yêu cầu chỉ đạo triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành. Sở GTVT, Công an TP và các địa phương được yêu cầu chỉ đạo, tổ chức chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GD&ĐT được ủy quyền theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn để cho học sinh nghỉ học từng vùng, từng khu vực và tổ chức học bù vào thời gian thích hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm