Áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa 660 km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 13-6, vùng áp thấp trên khu vực đông bắc biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Sáng cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã ra Công điện số 03 gửi Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Nội dung công điện nêu rõ yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã có công điện khẩn (lần thứ hai) gửi các sở Y tế từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc triển khai công tác chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo đó, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các địa phương trên và các bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của áp thấp nhiệt đới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do áp thấp nhiệt đới này gây ra.

D.TÍNH - H.HÀ - TT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.