Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tôn vinh là 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu'

Ngày 16-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 – 17-1-2022), tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ 2 năm 2022.

Cách đây 62 năm, ngày 17-1-1960, cuộc Đồng Khởi nổ ra đầu tiên tại ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp (huyện Mỏ Cày - nay là huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) sau đó lan rộng toàn tỉnh.

Thắng lợi của cuộc Đồng khởi ở Bến Tre đã mở ra bước ngoặt mới cho cách mạng miền Nam là chuyển từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công với khí thế long trời lở đất và liên tiếp tiến công địch, giành thắng lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ ôn lại truyền thống 62 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi. Ảnh: ĐH

Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử cách mạng như một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.  

62 năm qua, tinh thần và giá trị Đồng Khởi luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre giữ gìn, phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng quê hương. Nhiều năm qua Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”  đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre Đồng khởi, Tỉnh ủy Bến Tre đã trao tặng huy hiệu Đảng 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi Đảng cho tám đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban đảng của tỉnh đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trao danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ hai - năm 2022  cho 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh.

Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi”, “Công dân Đồng Khởi danh dự” là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và cũng là truyền thống trọng tình nghĩa, biết ơn của nhân dân Bến Tre.

Cá nhân đạt danh hai danh hiệu được tặng bằng công nhận, huy hiệu và được ghi danh vào sổ vàng truyền thống của tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bến Tre ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đồng Khởi mới” góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phồn vinh và hạnh phúc, phấn đấu đưa tỉnh phát triển khá thuộc nhóm năm Khu vực ĐBSCL vào năm 2025 và nhóm 30 cả nước vào năm 2030.

Cũng tại buổi lễ, tỉnh Bến Tre đã ký kết thỏa thuận hợp tác, đầu tư giữa tỉnh và chín doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2025. Gồm các lĩnh vực: Đầu tư chỉnh trang và phát triển đô thị mới; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; các dự án trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; du lịch; đầu tư phát triển hạ tầng KCN; giao thông, hạ tầng logistics, năng lượng tái tạo, phát triển điện gió...

Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” được trao cho bảy cá nhân gồm:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (quê quán xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tôn vinh là 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao tặng danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: ĐH

Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (quê quán xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm).

Ông Lê Tâm Dũng - nguyên Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM; cố vấn Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM (quê quán xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm).

Bác sĩ - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung (Tạ Thị Tám) - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM (quê quán xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam).

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (quê quán xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam).

Ông Trần Công Ngữ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh (quê quán xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm)

Bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được tôn vinh là 'Công dân Đồng Khởi tiêu biểu' ảnh 3
Các cá nhân được trao tặng các danh hiệu "Công dân Đồng Khởi tiêu biểu" và  "Công dân Đồng Khởi danh dự". Ảnh: ĐH

Danh hiệu “Công dân Đồng Khởi danh dự” được trao cho bốn cá nhân gồm:

Bà Ingrid Sperling - Chủ tịch Tổ chức Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V Cộng hòa Liên bang Đức

Bà Ino Mayu - Trưởng đại diện Tổ chức Seed to Table - Nhật Bản.

Ông Toni Ruttimann - Nhà hoạt động từ thiện, chuyên gia cầu đường Thụy sĩ.

Hòa thượng Thích Như Niệm  - Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ chùa Pháp Hoa, TP.HCM, Viện chủ chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm