Bà Nguyệt bị phạt 24 tháng tù vì “trộm dê”

HĐXX cho rằng có căn cứ xác định đàn dê 52 con thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bà Lê Thị Kim Y thông qua việc mua lại hợp pháp từ cha dượng và mẹ ruột bị cáo Nguyệt. Cạnh đó, ngày 23-5-2005, công an xã đã có văn bản giao đàn dê cho bà Y quản lý nên việc bắt đàn dê đưa đi nơi khác của bị cáo Nguyệt đã phạm vào tội trộm cắp tài sản.

Về việc tại sao đàn dê đang là sở hữu hợp pháp của bà Nguyệt nhưng cha dượng và mẹ bà lại mang đi bán và việc mua bán ấy được cho là hợp pháp thì HĐXX không đề cập. Về hai quyết định (xử lý vật chứng và cho bảo lĩnh) làm năm 2013 nhưng ghi lùi ngày tận 2005 và 2008, HĐXX cho rằng việc này chỉ là… hợp thức hóa hồ sơ, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án.

Sau khi tuyên án, chủ tọa công bố quyết định tạm giam mới đối với bị cáo Nguyệt trong thời hạn 45 ngày để đảm bảo thi hành án. Trước đó, HĐXX đã quyết định tạm giam bị cáo trong thời gian xét xử sơ thẩm.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm