Ba nước Đông Dương hợp tác phòng chống tội phạm

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang cho biết từ khi thực hiện tuyên bố lần một về hợp tác phòng, chống tội phạm được bộ trưởng ba nước (Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia) ký kết tháng 4-2011 đến nay, việc hợp tác phòng, chống tội phạm giữa ba bộ tiếp tục được tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ đó góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

 
Bộ trưởng ba nước ký tuyên bố chung lần hai. Ảnh:M.KHANH

Hội nghị bộ trưởng ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ hai đã ra tuyên bố chung gồm tám điểm, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục tăng cường phối hợp giải quyết vấn đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới… Ba bộ cam kết sẵn sàng tham vấn, phối hợp, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế có liên quan đến mỗi nước.

M.KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm