Bà Rịa-Vũng Tàu: Khen thưởng 4 người dân bắt cướp


Ngày 2-4, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức trao Giấy khen cho bốn người dân đã cùng phối hợp khống chế hai đối tượng cướp giật tài sản vào trưa 1-4 tại thị trấn Ngãi Giao.

Trước đó, sáng 1-4, Lê Văn Đò (33 tuổi) và Mai Đức Quý (31 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đi xe máy đến địa bàn huyện Châu Đức để tìm cơ hội cướp giật tài sản người đi đường.

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi đến giao lộ Trần Hưng Đạo- Hoàng Hoa Thám, thị trấn Ngãi Giao, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Thi Th. (49 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) có đeo dây chuyền vàng.

Hai đối tượng vượt lên áp sát rồi giật phăng sợi dây chuyền trị giá khoảng 10 triệu đồng của chị Th.

Chị Th. chụp lấy cánh tay của tên cướp, giật ngã xe rồi tri hô.

Công an huyện Châu Đức khen thưởng người dân dũng cảm khống chế hai tên cướp. Ảnh: ĐT

Lúc này, anh Phan Tấn Vinh (giáo viên trường THPT Nguyễn Du, thị trấn Ngãi Giao) đang điều khiển ôtô từ phía sau phát hiện sự việc nên dừng xe lại. Anh Vinh mở cửa xe lao đến khống chế đối tượng, đồng thời hô hoán người đi đường giúp đỡ.

Thấy vậy, các anh Vũ Xuân Duy, Nguyễn Đình Tương và Nguyễn Nhật Tân (cùng ngụ thị trấn Ngãi Giao) đã cùng nhau hỗ trợ thầy Vinh khống chế, bắt giữ hai tên cướp giật tài sản giao cho công an xử lý.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm của người dân khi tham gia truy bắt cướp.

“Đây là những tấm gương xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm cần được phát huy và nhân rộng trong cộng đồng”- ông Liêm, nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm