Bắn 21 phát đại bác chào mừng 70 năm Quốc khánh

Theo đó, pháo lễ sẽ được bắn 21 phát trong lễ chào cờ của lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại khu vực Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2-9-2015. Hoạt động bắn đại bác diễn ra tại khu vực Hoàng thành Thăng Long.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia dự kiến có khoảng 10.000 người tham gia, kế hoạch tổ chức cụ thể sẽ được công bố vào cuộc họp báo Quốc tế trong thời gian tới đây.

“Toàn bộ hoạt động bắn đại bác do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm. Nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày CMT8 và Quốc khánh nước CHXHXN Việt Nam…”, ông Động nói.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống nhất; Hồ Văn Quán; Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây. Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 2-9-2015. Toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hoá.

Ngoài ra, trong suốt tháng 8, tháng 9-2015, hàng loạt các hoạt động khác cũng được tổ chức để chào mừng 70 năm Quốc khánh và CMT8 như: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hội thảo, toạ đàm khoa học; triển lãm, trưng bày hiện vật; ca nhạc, chiếu phim, hội diễn chào mừng; trang trí, chiếu sáng trên đường phố…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm