Bàn giao người đột nhập vào sân bay cho Tổng lãnh sự Campuchia

BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trước đó khoảng một tháng, Hong Heang làm thuê cho tàu cá Thái Lan, có mâu thuẫn với thuyền trưởng nên nhảy xuống biển và được tàu cá Việt Nam cứu vớt đưa vào Vũng Tàu. Tại Vũng Tàu, hằng ngày anh đi ăn xin, ban đêm ngủ ở hè phố. Khoảng 10 ngày gần đây Hong Heang đến khu vực sân bay Vũng Tàu. Do sợ xe cộ đi lại nhiều dễ bị tai nạn nên đêm 11-1 Hong Heang đã nhảy vào sân bay Vũng Tàu để ngủ, đến rạng sáng hôm sau thì bị đội bảo vệ thuộc Công ty Trực thăng miền Nam phát hiện…

Tại buổi bàn giao, ông En Tara, Lãnh sự Vương quốc Campuchia, đã cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của lực lượng BĐBP Bà Rịa-Vũng Tàu đối với công dân Hong Heang trong thời gian ở tại Việt Nam.

Q.ANH - V.DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm