Báo chí nước ngoài quan tâm đến công tác cứu hộ của Việt Nam

Trước đó, ngày 8-3 cũng chính nhóm phóng viên này xin tiếp xúc với BCH Hải quân vùng 5, tuy nhiên yêu cầu bị từ chối do nhóm phóng viên này không có không giấy giới thiệu từ cơ quan chức năng. Sáng nay họ trở lại với các giấy tờ trong tay và được Đại tá Đậu Khải Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị vùng 5 hải quân tiếp đón và thông báo một số tình hình về công tác cứu hộ.

Đại Tá Đậu Đậu Khải Hoàn, Chủ nhiệm Chính trị vùng 5 hải quân, tiếp các PV của đài truyền hình I-Cable News Hongkong. Ảnh: XH

 Trong buổi nói chuyện, Đại tá Hoàn khẳng định không có thông tin ngày họp báo hai lần như báo chí đã đưa tin trước đó. Ông nói: “Chúng tôi không đủ thẩm quyền và chức năng tổ chức họp báo. Chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí nếu có thông tin mới nhất từ công tác tìm kiếm và cứu hộ”.

Báo chí nước ngoài quan tâm đến công tác cứu hộ của Việt Nam ảnh 2
Các phóng viên của đài truyền hình I-Cable News Hongkong. Ảnh: XH
 

Theo kế hoạch, vào sáng 10-3, Vụ Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao sẽ dẫn một đoàn phóng viên báo chí quốc tế đến Phú Quốc để tiếp cận thông tin về cuộc tìm kiếm cứu nạn máy bay Boeing 777 của hải quân Việt Nam.

Huy Trần

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm