Bão Hagupit giật cấp 16

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Ngày mai (9-12), hướng di chuyển và tốc độ của bão không đổi, đến chiều thì vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều 8-12 ở khu vực phía đông biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ngày 7-12, Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 32.400 phương tiện tàu thuyền với hơn 140.200 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa có 43 tàu (486 lao động), chủ yếu là tàu của Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định. Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa còn tám tàu. Riêng quần đảo Trường Sa tập trung số tàu và ngư dân lớn nhất với 258 tàu (3.400 lao động)…

Cùng ngày, hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết đã kết nối thông tin, hỗ trợ y tế cho một ngư dân bị thương trên tàu BĐ 97311 TS khi đang hoạt động đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa. Ngư dân tên Nguyễn Duy Ẩn bị lưới câu móc vào mắt phải. Đài thông tin duyên hải đã hướng dẫn tàu đưa nạn nhân về đảo Sinh Tồn Đông (quần đảo Trường Sa) để cấp cứu.

H.VÂN - TẤN TÀI - H.DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm