Bão Kai-tak áp sát biển Đông, có khả năng mạnh thêm

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 18-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Palawan của Philippines, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 510 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 19-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm