Báo Pháp Luật TP.HCM nhận nhiều tình cảm dịp 21-6

Nguyên Phó chủ tịch nước chúc cán bộ, nhân viên, người lao động của báo “khỏe đầu óc, khỏe tay chân” để tiếp tục giữ vững là một tờ báo chính thống, danh dự và uy tín... Bà cũng chúc báo tiếp tục đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB Hoàng Sa Trường Sa.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cám ơn những tình cảm trên và khẳng định sẽ cố gắng giữ bản sắc, uy tín của tờ báo cũng như đưa báo phát triển hơn.

Trong ngày, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM, đến thăm và gửi đến tất cả phóng viên, biên tập viên lời chúc an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành công. Liên đoàn Lao động TP.HCM, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP, lãnh đạo quận 8, quận Tân Phú, Công an quận Bình Thạnh, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Tây Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cùng nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã tới chúc mừng báo. Tại các buổi tiếp, lãnh đạo báo bày tỏ sự vui mừng, cám ơn tới các cơ quan, đơn vị, mong muốn có sự phối hợp hỗ trợ thông tin và khẳng định sẽ đưa tờ báo ngày một chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của độc giả.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao đổi với ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUANG DUY

Còn tại văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội, chiều 18-6, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đến chúc mừng. Thứ trưởng mong muốn báo luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, phát huy thế mạnh của mình để ngày càng lan tỏa thương hiệu của tờ báo, đáp ứng sự kỳ vọng nhân dân, của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Ông đồng thời hy vọng báo tiếp tục đồng hành để Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Hoàng Nghĩa Nhân, Trưởng Văn phòng đại diện báo tại Hà Nội, gửi lời cám ơn sâu sắc tới Bộ GTVT cùng các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, mong muốn hai cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ nhau làm tốt nhiệm vụ được giao…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm