Bão quét qua, lũ các sông đang lên nhanh

Sau khi quét qua Thanh Hóa, Nghệ An, bão số 3 suy yếu thành áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây và sẽ tan ở nước bạn Lào.

Trong ngày, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bão suy yếu thành áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Lào.

Bão số 3 đang gây mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung bộ. Hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện lũ.

Ngoài ra các tỉnh phía Bắc nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng ở các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Liên quan đến cơn bão số 3, theo ghi nhận của phóng viên, khi bão đổ bộ, do chủ động phòng chống cộng với sức gió không mạnh (gió cấp 6, giật cấp 7) nên không gây thiệt hại lớn nhưng hàng trăm hecta lúa, hoa màu của bà con bị ngập, nhiều tuyến đê bị sạt lở.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đơn vị đã yêu cầu các tỉnh kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ xung yếu, đã tích đầy nước. Cạnh đó, tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Hồng, các hệ thống liên hồ chứa khu vực miền Trung phù hợp với diễn biến tình hình mưa lũ, đảm bảo an toàn chống lũ theo quy trình được duyệt.

Các bộ, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao để chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các trạm bơm tiêu úng.

Sáng 19-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng có công điện yêu cầu đóng một cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Trước đó, hồ Hòa Bình duy trì mở ba cửa xả đáy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm