Bão số 1 đổ vào Trung Quốc

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là khoảng từ 75 đến 90 km/giờ, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Đến 16 giờ ngày mai (23-6), vị trí tâm bão ở trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó di chuyển và suy yếu dần.

Trong ngày 21-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện 04 gửi các cơ quan liên quan về việc đối phó với cơn bão trên.

Chiều 21-6, trên 300 khách du lịch đã vội vã rời đảo Lý Sơn để vào đất liền chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Để lên được tàu chở khách, họ phải vượt qua dãy tàu cá neo đậu gần bờ tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Lý do là vì gió lớn nên BQL cảng Lý Sơn quyết định di dời nơi neo đậu, đón trả khách từ cầu cảng Lý Sơn về vũng neo đậu tàu thuyền. Và vì có hàng trăm tàu cá vào đây tránh bão nên cản trở việc cập bến của tàu chở khách.

H.VÂN - P.MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm