Bão số 1 giật cấp 10 trên biển Đông

Hồi 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo đến 22 giờ hôm nay (15-6), vị trí tâm bão sẽ đi sang vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động.

N.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm