Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung

Clip: Ghi nhận của Phóng viên tại biển Cửa Tùng.

+ Tại Nghệ An, đến 16 h ngày 15-9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An bão số 10 đã làm bà Đào Thị Thức (84 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò) tử vong do tấm lợp rơi trúng người.

Tại huyện Tân Kỳ, bão làm cây đổ trúng người ông Ngụy Đình Ân (60 tuổi, xã Kỳ Sơn) bị thương nặng.

Bão số 10 làm hơn 2000 nhà nhà dân ở thị xã Cửa Lò bị tốc mái, nhiều trường học hư hại…

+ Lúc 14 giờ ngày 15-9, Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung-Tây Nguyên cho biết, tại Quảng Bình có 1 người chết, sáu người bị thương,

Bão cũng làm gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái (Quảng Ninh: 500 nhà, Tuyên Hoá: 451, Quảng Trạch: 17170 nhà, Ba Đồn: 15810 nhà, Bố Trạch: 15224), làm sập 13 ngôi nhà.

Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 1
Bão giật sập cột điện ở Quảng Bình 

Hàng ngàn ngôi nhà tại địa phương này đang bị ngập sâu.

+ Tại Hà Tĩnh, gần 170 ngôi nhà ở huyện Cẩm Xuyên bị tốc mái. Nước đã dâng lên làm ngập (trên dưới 0,5 met) hàng ngàn nhà dân của tám xã của huyện này.

Tại thị xã Kỳ Anh, hàng chục ngàn nhà dân, trường học, cột điện và các công trình công cộng khác sập gãy… chưa thống kê hết, giao thông bị chia cắt.

Tương tự, các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà, Can Lộc… bị thiệt hại nặng nề.

Hầu hết các địa phương bị mất điện lưới. Một số tuyến đường do cột điện và cây cối bị đổ gãy gây khăn cho việc đi lại.

Học sinh trên toàn địa bàn được nghỉ học cho đến tuần sau do quá nhiều phòng học hư hại.

Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 2
Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 3

Tháp truyền hình, nhà dân ở Hà Tĩnh bị sập

+ Hậu quả ban đầu của bão là hơn 30 chuyến bay bị hủy, đường sắt dừng tàu. Hà Tĩnh, Huế đã có người chết do bão, lũ.

+ Tại Quảng Ninh, tàu xi măng lưới thép dùng làm pông tông để sửa chữa máy cho các phương tiện tại khu vực cảng Cái Rồng của anh Hà Văn Quân (trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bị chìm khi đang neo đậu. Lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời ứng cứu đưa 7 người vào bờ an toàn.

Một tàu du lịch khi đi qua khu vực cảng Cái Lân (Quảng Ninh) cũng bị chìm do sóng lớn. Những người trên tàu cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Quảng Ninh dừng lệnh cấp phép rời bến đối với 468 tàu du lịch.

+ Lúc 13 giờ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin: Tâm bão đang nằm  ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Ảnh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

+ Lúc 11 giờ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin: Tâm bão số 10 ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần.

Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-200 mm, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 300 mm). Từ trưa nay đến hết ngày 16/9, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150 mm, có nơi trên 200 mm).

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn như: TP.Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị), TP.Huế (Thừa Thiên-Huế).

+ Lúc 12 giờ, Trao đổi với Pháp luật TP HCM, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho hay: ông và lãnh đạo Ban chỉ đạo PCLB trung ương đang có mặt tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để chỉ đạo công tác cứ nạn cứu hộ.

Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 4
Bão đang tàn phá Hà Tĩnh

Ông thông tin: Bão đã vào đến đất liền, giật cấp 13-14, gây mưa lớn cho khu vực miền Trung đặc biệt là từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Người dân ở những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất của bão đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Các hồ đập tại khu vực miền núi ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang an toàn.

Ông Thắng nhận định: Cơn bão di chuyển đúng như dự báo từ hướng đi, tốc độ của cơn bão… nên công tác chuẩn bị ứng phó rất tốt.

Bước đầu, tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến đê ngăn mặn tại Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh bị vỡ. Tháp truyền hình Kỳ Anh bị sập đổ hoàn toàn.

+ Lúc 11 giờ: Tại Hà Tĩnh, nhiều cây cối bị gãy đổ, tốc mái nhà khu tập thể của công ty Lilama. Tại thành phố Hà Tĩnh, một số tuyến đường đã bị ngập và cây cối đổ gãy. 

Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 5
Hà Tĩnh đang hứng chịu đợt lũ lớn

+ Lúc 10 giờ sáng, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình.

Ở Kỳ Anh có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ mạnh cấp 11, giật cấp 14; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 9, giật cấp 12. Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

+ Sáng 15-9, Trung tâm phòng chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết, tại Huế có 1 người chết và 1 người bị thương do lụt bão.

Biển quảng cáo bị bão số 10 giật sập

Ông Ngô Văn Hiền (39 tuổi, trú tại thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) đi chăm sóc cây cao su trên đường về qua sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn.

Cũng tại Huế, cháu Nguyễn Thị Như Ý (3 tuổi) bị thương do lốc xoáy tốc mái nhà, ngói rơi vào đầu.

Bão số 10 khiến 260 nhà tốc mái, trong đó huyện Phong Điền 35 nhà, thị xã Hương Thủy 210 nhà, TP Huế 15 nhà.

Huyện Phú Vang có 63ha nuôi trồng thủy sản hạ triều bị ngập. Bờ biển qua thôn Hải Thành, thị trận Thuận An bị sạt lở 700m, sâu 5-10m

Các tuyền đường Bà Triệu, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng bị ngập úng từ 0,2-0,25m. Nhiều cây xanh trên địa bàn TP và thị xã Hương Thủy bị gãy đổ.

Những hình ảnh từ "tâm bão" Hà Tĩnh. Nguồn: báo Hà Tĩnh

+ Tại Hà Tĩnh, toàn bộ người dân huyện đảo đã được xuống hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Cồn Cỏ vốn là đảo quân sự

+Trên địa bàn TP. Đồng Hới (Quảng Bình), gió giật trên cấp 9, cấp 10 kèm theo mưa lớn.

Bão số 10 đang 'quần thảo' miền Trung ảnh 8

Mưa bão đang quần ở Quảng Bình

Hệ thống cây xanh, biển quảng cáo, các công trình công cộng... bị hư hỏng nặng.

Khung cảnh một góc vườn ở Đồng Hới

Rất nhiều tuyến phố bị ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ. TP. Đồng Hới đang oằn mình trong mưa bão.

+Tại Nghệ An, sóng biển dâng cao, tràn qua cả đê nên chính quyền và công an huyện cùng các cơ quan chức năng đã vận động, yêu cầu người dân ở gần đê biển di dời khẩn cấp ra khỏi vùng xung yếu nguy hiểm.

Sóng biển ở Nghệ An dâng cao

+ Đà Nẵng: Toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng được nghỉ học chiều ngày 15-9. Đối với các trường có học vào ngày thứ Bảy (16-9), học sinh đi học bình thường. Trong trường hợp bão số 10 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng sẽ có thông báo khẩn tiếp theo.

+ Quảng Trị: Có hai tàu vận tải chở dăm gỗ 3.000 tấn đang cập ở âu cảng Cửa Việt (huyện Gio Linhị).

Theo quy định của luật hàng hải, tàu không được neo đậu nhưng vì tình thế cấp bách, nên các đơn vị liên quan đang tìm cách tháo gỡ.

Tàu chở dăm gỗ đang xin vào trú tránh

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, nếu buộc hai tài vận tải này rời đi, thì sẽ rất nguy hiểm và chắc chắn không đảm bảo an toàn. Ông yêu cầu thuyền trưởng tàu vận tải làm bản cam kết trước khi cho neo đậu 

Chúng tôi tiếp tục cập nhật

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm