Bão số 12 đổ vào Quảng Ngãi - Quảng Trị

(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (3-11), bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây-tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15. Ngày mai, bão có khả năng đổi hướng theo tây-tây nam và tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Ngãi - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, giật cấp 16. Biển động dữ dội.

Ngày 2-11, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Nam đã có công điện yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Hiện tỉnh này vẫn còn 100 tàu thuyền cùng hơn 2.300 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển chịu ảnh hưởng của bão. Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan đang liên lạc, yêu cầu các tàu cá này tìm nơi trú ẩn. Cùng ngày, gia đình Lê Thanh Trúc (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã liên lạc với bộ đội biên phòng tỉnh đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá BĐ-93318 bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khi đang trên đường chạy về Quảng Nam trú bão.

Đến chiều 2-11, có hơn 3.500 tàu thuyền với hơn 15.000 ngư dân Nghệ An đã vào bờ an toàn để tránh bão số 12. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết các tàu thuyền còn lại trên vùng biển Nghệ An đều đã được thông báo về vị trí, hướng đi của bão và đang trên đường về tìm nơi trú ẩn. Hiện các hồ, đập trên địa bàn tỉnh đều đã đầy nước. Tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các công ty thủy lợi, thủy điện xả lũ, theo dõi mực nước và lưu lượng về hồ, sẵn sàng lực lượng xử lý khi có tình huống xảy ra.

 H.VÂN - L.PHI - Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm