Bão số 2: Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Hải Phòng đã ra thông báo đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và các khu vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo ven sông từ trưa 3-7.

Các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long phải dừng hoạt động từ trưa 3-7.

Theo đó, trước thông tin dự báo bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền, Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP thông báo đình chỉ các tuyến vận tải khách khách, đường thuỷ nội địa từ 12 giờ trưa 3-7. Các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông cũng phải đình chỉ từ thời điểm này.

Riêng tuyến phà Gót – Phù Long sẽ kéo dài thời gian phục vụ và sẽ phải dừng hoạt động từ 15 giờ chiều 3-7.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Hải Phòng, tới sáng 3-7, Bộ đội biên phòng Hải Phòng TP đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.300 phương tiện, hơn 460 lồng bè, 350 chòi canh với hơn 8.000 lao động đang hoạt động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Công tác tìm kiếm cứu nạn tàu NA 95899 TS chìm ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 35 hải lý, do tàu bị lật, lưới đánh bắt bao phủ toàn bộ thân tàu nên thợ lặn không thể tiếp cận bên trong tàu. Tại khu vực có gió cấp 5-6 kèm mưa lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn phải tạm dừng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, vùng biển Quảng Ninh có gió mạnh, Cảng vụ đường thuỷ nội địa tỉnh Quảng Ninh tạm dừng cấp phép hoạt động tàu du lịch từ 11 giờ trưa 2-7, yêu cầu các phương tiện di chuyển đến điểm tránh trú bão tại khu vực vịnh Hạ Long, Cẩm Phả, Đầm Hà, Móng Cái.

Riêng tàu ra đảo Cô Tô đã tạm dừng cấp phép hoạt động từ sáng 3-7. Theo UBND huyện Cô Tô, trên đảo hiện có hơn 1.600 khách du lịch, huyện đã thông báo đến cho các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm