Bão số 2: Nhiều cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hải Phòng

Theo Ban chỉ huy PCTT & TKCN TP Hải Phòng, bão số 2 bắt đầu đổ bộ vào đất liền Hải Phòng từ 1 giờ sáng 4-7, gió mạnh nhất vào lúc 3-4 giờ sáng với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Theo ghi nhận, tới sáng sớm nay sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 2 đã suy yếu.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút đêm 3-7 bão số 2 đã đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vỹ với sức gió cấp 7 giật cấp 10. Ông Đào Trọng Tuệ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vỹ, cho biết bão số 2 không gây thiệt hại gì đáng kể tại huyện đảo, toàn bộ tài sản của người dân vẫn đảm bảo.

Ông Phạm Quang Hiển, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cho biết bão số 2 đổ bộ vào Cát Hải lúc 1 giờ sáng với sức gió cấp 8, giật cấp 9, không gây thiệt hại gì đáng kể.

Theo ghi nhận tại quận Đồ Sơn, từ 21 giờ tối 3-7 gió bắt đầu mạnh dần lên kèm mưa, đến rạng sáng gió mạnh nhất với sức gió cấp 8, giật cấp 10, sóng cao khoảng hơn 1 m. Tại quận Đồ Sơn, gió bão làm bật gốc một số cây ven đường, nhiều cây bị gãy cành.

Tại trung tâm TP Hải Phòng, gió bão làm nhiều cây xanh trên đường bật gốc, gãy cành. Từ sáng sớm nay, lực lượng chức năng đã có mặt trên đường tiến hành cắt dọn các cây xanh gãy cành, bật gốc, đảm bảo an toàn.

Hình ảnh cây xanh gãy đổ bật gốc sau bão số 2 ở Hải Phòng:

Cây xanh bật gốc tại quận Đồ Sơn sau bão số 2.

Cây xanh đổ tại trung tâm TP Hải Phòng.

Cây xanh gãy đổ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Công nhân công ty cây xanh cưa dọn cây gãy đổ.

Cây đổ và cành cây gãy tại trung tâm TP được dọn dẹp sau bão.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm