Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 12-12, trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận.

 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối 11-12 mực nước trên các sông từ Bình Thuận đến Thừa Thiên-Huế sẽ lên. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, cho biết Ninh Thuận đã phải hoãn kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX dự kiến khai mạc sáng 11-12 để tập trung nhân lực chỉ đạo phòng chống bão số 5.

Trưa 11-12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có mặt tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Bộ trưởng Cao Đức Phát lưu ý tỉnh Khánh Hòa phải khẩn trương, kiên quyết đưa những người trên lồng bè lên bờ để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Ngày 11-12, Trung tâm Phòng, chống lụt bão khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết dù đã nhiều lần yêu cầu tàu cá BĐ 96972 TS của ông Võ Thanh Đô (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) rời khỏi vùng biển nguy hiểm nhưng tàu này không chấp hành. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đến tận nhà yêu cầu gia đình chủ tàu gọi tàu di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này tàu cá BĐ 96972 TS đã tắt radio, hiện chưa liên lạc được.

H.VÂN - A.BÌNH - T.TÀI - M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm