Bão suy yếu, TP.HCM cho tàu thuyền hoạt động trở lại

Ngày 4-1, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP.HCM, đã ký văn bản thông báo về việc cho phép tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường trên địa bàn TP.

Bão số 1 sẽ suy yếu. Trong ảnh: Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Theo đó, bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Phú Yên - Ninh Thuận khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 4-1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
Do đó, Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP thông báo cho phép tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường, kể từ 11 giờ ngày 4-1. Các địa phương, đơn vị trở lại làm việc theo chế độ bình thường.
Trước đó, dự báo sức ảnh hưởng của cơn bão số 1, vào ngày 3-1, Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã gửi công điện khẩn cho các ban, ngành, quận, huyện triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão số 1.
Trong đó nêu rõ các địa phương, đơn vị kiểm soát chặt chẽ các cửa sông, cửa biển, phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản, tàu hàng, tàu vận chuyển hành khách đang hoạt động trên biển, ven biển, không cho phép xuất bến hoạt động. Các sở, ngành, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân, nhất là người dân ở xã đảo Thạnh An và các hộ dân có nhà ở đơn sơ, tạm bợ ven sông, biển…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm