Bắt đầu bình chọn 20 công dân tiêu biểu Đà Nẵng

Ngày 9-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết đã có danh sách 29 người tiêu biểu được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.

Theo đó, trong số 29 người này sẽ chọn ra 20 người tiêu biểu. Danh sách 29 người được đề cử lần này sẽ được công khai để người để người dân bình chọn. Danh sách còn được gửi đến mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ TP đến các phường, xã.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho hay 29 người được bình chọn đợt này đều đáp ứng đúng các tiêu chí của danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” kể từ 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương. Những người được đề cử được cho là có ảnh hưởng, có sự đóng góp to lớn đối với sự phát triển chung của đơn vị, địa phương, cộng đồng. Có phẩm chất, đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo…

Từ 29 người được đề cử, TP Đà Nẵng sẽ chọn ra 20 công dân tiêu biểu. Ảnh: LÊ PHI.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết thời gian tiến hành bình chọn cho 29 người  bắt đầu từ ngày 10 đến hết ngày 31-11.

Sau khi có kết quả bình chọn, TP sẽ biểu dương khen thưởng 20 người đạt danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” vào dịp kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương. Người đạt danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” được tặng bằng chứng nhận, cúp danh hiệu và bằng khen của chủ tịch UBND TP kèm theo tiền thưởng là 20 triệu đồng.

Sau đây là 29 ứng cử viên được đề cử:

1. Nguyễn Hữu Ái (sinh năm 1943), hưu trí, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

2. Nguyễn Ngọc Bá (sinh năm 1958), bác sĩ, Phó Giám đốc BV Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng.

3. Lê Văn Chiến (sinh năm 1966), ngư dân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

4. Huỳnh Văn Chính (sinh năm 1941), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phẩn Dệt may 29/3.

5. Lê Công Cơ (sinh năm 1941) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân.

6. Nguyễn Văn Cung (sinh năm 1968), Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng.

7. Trần Viết Hạ (sinh năm 1957), Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Gạch men COSECO.

8. Đặng Ngọc Hải (sinh năm 1973), Lái xe tăng PT76, Đại úy chuyên nghiệp, Đại đội 1 Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 699, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

9. Hà Sơn Hải (sinh năm 1956), Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Thu.

10. Lê Văn Hoa (sinh năm 1993), Đoàn viên phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

11. Phan Văn Hòa (sinh năm 1956), PGS-TS - giảng viên cao cấp Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng.

12. Doãn Mậu Hòe (sinh năm 1934), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ 143, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

13. Trịnh Thị Hồng (sinh năm 1965), Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Hòa Phú 5, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

14. Thái Thanh Hùng (sinh năm 1947), hưu trí, Hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng.

15. Võ Hữu Huynh (sinh năm 1938), Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng, Chi hội Khuyến học Khu dân cư số 7, Ủy viên Ủy ban MTTQVN phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

16. Hà Phước Lộc (sinh năm 1968), Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

17. Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1994), chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, phòng Cảnh sát PCCC số 01, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.

18. Thái Bá Lợi (sinh năm 1945), Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà văn tại Đà Nẵng.

19. Trịnh Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2006), học sinh Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

20. Trần Văn Mười (sinh năm 1977), ngư dân, Ủy viên BCH Hội Nông dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

21. Đinh Nữ Kiều Ngọc (sinh năm 1976), Phó Quản đốc Xí nghiệp Sản xuất bông gạc y tế Hòa Cường, thuộc Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco Đà Nẵng.

22. Huỳnh Thảo Nguyên (sinh năm 1982), chuyên viên phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

23. Trần Văn Phổ (sinh năm 1955), Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty Dệt May Hòa Thọ.

24. Hoàng Quý Phước (sinh năm 1993), Vận động viên, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên Thể dục - Thể thao Đà Nẵng.

25. Nguyễn Duy Quy (sinh năm 1965), Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

26. Hoàng Ngọc Quỳnh (sinh năm 1961), Thượng tá, Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

27. Lê Văn Tá (sinh năm 1932), Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

28. Huỳnh Thị Thưởng (sinh năm 1961), Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

29. Nguyễn Bá Triệu (sinh năm 1973), bác sĩ, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm