Bắt đầu tổng kiểm tra việc xả thải của Formosa

Đó là kết luận của ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT), trưởng đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT…, nói với Pháp Luật TP.HCM ngày 4-5.

Phân tích mẫu tại nước ngoài

Ông Thức thông tin về hoạt động của đoàn liên ngành: Từ ngày 7-4, các chuyên gia đã lấy hàng trăm mẫu cá chết trên biển, mẫu cá chết trong lồng, mẫu nước, mẫu trầm tích, sinh vật phù du... để phân tích. Bước đầu, các nguyên nhân độc tố, dịch bệnh, tảo độc, sốc nhiệt đều được loại trừ. Ngoài ra, các lý do ảnh hưởng động đất hôm 6-4 hay dầu loang cũng đều bị loại bỏ.

“Tất cả mẫu đều được phân tích tại các phòng thí nghiệm hiện đại của Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ nên kết quả đảm bảo chính xác. Hiện các nhà khoa học chỉ tập trung phân tích theo hai hướng: nguyên nhân sinh học và nguyên nhân hóa học” - ông Thức khẳng định.

Chiều 4-5, đoàn liên ngành bắt đầu kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Đoàn đã nghe lãnh đạo Formosa báo cáo và yêu cầu công ty cung cấp các tài liệu liên quan. “Việc kiểm tra lần này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm rõ vấn đề liên quan đến nguyên nhân cá chết cũng như công tác môi trường tại các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động xả thải ra biển” - ông Thức nói.

Trong những ngày tới, đoàn liên ngành chia thành sáu tổ tiến hành kiểm tra các công trình thu gom, xử lý nước thải, nhà máy nhiệt điện tổ máy 1 của Formosa, nhà máy cán thép - phôi nhập khẩu, các công trình phụ trợ của Formosa và Trung tâm Dịch vụ hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng, kiểm tra xưởng bảo dưỡng thiết bị cảng Sơn Dương,…

Chiều 4-5, ngư dân xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra âu thuyền gần dự án Formosa để ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Đ.LAM

Chuyên gia báo cáo kết quả cho Thủ tướng

Trong khi đó, chiều 4-5, các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế đang làm việc tại Quảng Bình nên chưa có mặt tại cuộc làm việc nêu trên với Formosa.

Theo ông Thức, từ ngày 5-5 đoàn chuyên gia quốc tế có mặt ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh và bắt đầu quá trình tìm hiểu nguyên nhân cá chết bất thường. Đoàn sẽ lấy mẫu tại một số đơn vị có nguồn thải ra môi trường biển, trong đó tập trung vào nguồn thải của Khu kinh tế Vũng Áng.

“Đây là đoàn chuyên gia đầu ngành đến từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Đức, Mỹ, Israel… Họ rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường biển, hải dương học, địa chất ven biển, kỹ thuật bờ biển. Việc kiểm tra, đánh giá và kết luận của đoàn này hoàn toàn độc lập với đoàn liên ngành của Việt Nam. Khi tìm được nguyên nhân với các bằng chứng khoa học cụ thể, họ sẽ trực tiếp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ” - ông Thức cho hay.

100 chuyên gia, 30 đơn vị tìm nguyên nhân cá chết

Bộ KH&CN cho hay đến nay đã có gần 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước vào cuộc nhằm phân tích nguyên nhân cá chết bất thường tại bốn tỉnh miền Trung. Các chuyên gia thuộc nhiều ngành khác nhau, gồm nuôi trồng thủy sản, môi trường, địa chất - địa vật lý biển, hóa học, cơ học, công nghệ vũ trụ, kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm, hóa dầu, khai thác khoáng sản,...

VIẾT THỊNH

___________________________________

THÔNG TIN TRONG NGÀY

• Sáng 4-5, Bộ KH&CN thành lập hội đồng chuyên gia KH&CN cấp quốc gia do GS-VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, làm chủ tịch. Hội đồng sẽ tập trung đi sâu vào các hướng nghiên cứu về tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển để tìm nguyên nhân cá chết. V.THỊNH

• “Kết quả kiểm nghiệm 16 mẫu gồm cá biển các loại, mực, tôm và ghẹ được lấy ở chợ cá Thạch Kim và chợ Gò Cá (Hà Tĩnh) ngày 2-5 cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong tất cả mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép” - hôm qua (4-5), Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế có công văn trả lời về việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Hà Tĩnh. Đ.LAM

• Cá chết, xuất hiện vệt nước màu đỏ ở Quảng Bình. Ngày 4-5, ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, Quảng Bình, xác nhận khoảng 11 giờ cùng ngày, trên vùng biển xã Nhân Trạch tiếp tục xuất hiện đợt cá chết mới, số lượng không lớn bằng trước đây. Cùng thời điểm, trên vùng biển xã Nhân Trạch xuất hiện một vệt nước màu đỏ dài khoảng 1 km. Đoàn liên ngành cùng các chuyên gia nước ngoài đã đến khu vực trên lấy mẫu cá chết và nước đi kiểm nghiệm. V.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm