Bắt đầu tư vấn hồi gia cho trẻ ở Nhà Hạnh Phúc

Theo đó, sẽ giải quyết hồi gia cho trẻ còn gia đình có điều kiện và đưa trẻ mồ côi vào cơ sở bảo trợ xã hội đủ điều kiện. Đối với những em còn gia đình nhưng không có điều kiện đảm bảo học tập, sinh sống cho các em thì sẽ được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội đủ điều kiện để nuôi dưỡng, học tập.

Cũng trong chiều nay (7-7), Sở tham mưu văn bản gửi UBND TP báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Theo ông Dũng, hiện thành phố có 53 cơ sở ngoài công lập, trong đó có 32 cơ sở đã được cấp phép. Hiện thành phố đang tiếp tục tiến hành rà soát, xem xét hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở chưa được cấp phép còn lại bổ sung điều kiện chăm lo cho trẻ. Mục tiêu của việc làm này nhằm đảm bảo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em, phục vụ trẻ em thật tốt chứ không chỉ đơn thuần giải quyết nhu cầu ăn, ở. Ông đề nghị các cơ quan quản lý địa bàn càn chủ động báo cáo những vướng mắc trong lĩnh vực chăm lo cho trẻ mồ côi, bị bỏ rơi để Sở can thiệp kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm