Bầu Kiên được gặp vợ sau 21 tháng tạm giam

Trước đó, ngay ngày xử đầu tiên, bầu Kiên đã yêu cầu HĐXX xem xét cho bị cáo được gặp người nhà. “Tôi bị bắt 21 tháng nay, chưa được gặp gia đình dù lãnh đạo VKSND Tối cao đã cho phép. Đây là quyền tối thiểu của tôi, đề nghị HĐXX cho phép tôi gặp gia đình” - bầu Kiên nói. 

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên với vợ trong giờ giải lao tại tòa. Ảnh: TL

Tuy nhiên, ngày 22-5, các luật sư đã bức xúc phản ánh với HĐXX việc các bị cáo vẫn bị công an gây khó khăn, không cho tiếp xúc với người nhà. Chủ tọa sau đó nhắc lại ý kiến của HĐXX ngay hôm đầu tiên diễn ra phiên tòa: Tại tòa, thẩm quyền cho bị cáo tiếp xúc với người thân thuộc HĐXX, ngoài phiên tòa việc này thuộc thẩm quyền của các công an. “Giờ nghỉ giải lao, thẩm quyền này thuộc về các đồng chí công an. Đề nghị tạo điều kiện cho các bị cáo gặp người thân” - chủ tọa Nguyễn Hữu Chính nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm