Bến Tre: Phạm nhân chết trong trại tăng đột biến

Với các trường hợp bệnh nặng có đơn xin bảo lãnh của gia đình, trại giam cần tích cực tác động các cơ quan liên quan, cung cấp tài liệu để xem xét, đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án, tránh để xảy ra tình trạng phạm nhân chết khi đang làm thủ tục đề nghị. Ngày 26-1, VKSND tỉnh Bến Tre có công văn đề nghị như trên.

Theo báo cáo, năm 2014 số phạm nhân chết trong trại giam là 27 người (năm 2013 chưa tới 10 người). Phần lớn các trường hợp chết là do bệnh nặng như lao phổi, HIV chuyển sang AIDS giai đoạn cuối. Theo quy định, những trường hợp bệnh nặng như trên đủ điều kiện để được xem xét tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhưng trại giam còn chậm trễ, để xảy ra tình trạng trên.

V.TÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm