Bến xe chật cứng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Đến khoảng 9 giờ, lượng người và xe càng đông, xếp hàng kéo dài đến trước đường vào cảng Cát Lái. Bến phà phải huy động chín chiếc phà chạy quay vòng liên tục giữa hai bờ. Đến hơn 11 giờ tình trạng dồn ứ người, xe ở phía đầu quận 2 đã được giải tỏa. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, đến 12 giờ đã có gần 33.000 người đi phà, trong khi ngày thường là 22.000 người.

Theo ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng điều độ Bến xe Miền Tây, từ 17 giờ ngày 18-4, khách bắt đầu đổ dồn về bến. Đông nhất là khách đi các tuyến đường ngắn về Bến Tre, Tiền Giang. Đến cuối ngày 18-4 đã có hơn 27.600 hành khách lên xe đi từ bến này. Tới sáng 19-4, lượng người đổ về bến tiếp tục tăng lên và đến cuối ngày lượng khách ước đạt 30.000 người. Trong dịp này không có nhà xe nào tăng giá vé. Tuy nhiên, đã có 36/124 hãng xe chạy từ Bến xe Miền Tây thông báo tăng giá vé dịp lễ 30-4 và 1-5 lên 40%, thời gian tăng là trong hai ngày 27 và 28-4.

Bến xe chật cứng trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 1

Người và xe đổ dồn về bến phà Cát Lái đi nghỉ lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương trong sáng 19-4. Ảnh: L.ĐỨC

Tại Bến xe Miền Đông, đến cuối ngày 18-4 đã có 23.300 hành khách lên xe đi nghỉ lễ trên các tuyến từ Nha Trang trở vào. Sáng 19-4, lượng khách đổ về bến ngày càng đông. Đến cuối ngày 19-4, lượng khách đi từ Bến xe Miền Đông ước đạt 24.000. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, đã có 30/200 hãng xe chạy từ bến này thông báo tăng giá vé lên 30%-40% vào dịp lễ 30-4.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ga Sài Gòn, trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay do lượng khách tăng mạnh nên phải tăng cường bốn đoàn tàu đi Nha Trang mới đáp ứng đủ nhu cầu hành khách thay vì tăng hai đoàn tàu như kế hoạch ban đầu. Trong hai ngày 18 và 19-4 đã có hơn 5.000 hành khách lên các đoàn tàu thường và tàu tăng cường để từ Sài Gòn đi Nha Trang.

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm