Bênh bạn, một sinh viên hầu tòa

Chiều 16-10-2012, Khoa (đang là sinh viên) được người bạn tên XaLy chở về nhà. Trên đường đi thì gặp anh Trần Trọng Nghĩa đang chạy xe chiều ngược lại. Lúc này, XaLy chỉ về phía anh Nghĩa và nói với Khoa: “Hồi trưa thằng đó mới đánh tao!”. Nghe vậy, Khoa kêu bạn quay đầu xe lại đuổi theo và chặn đầu xe anh Nghĩa lại dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh anh Nghĩa gây tổn hại sức khỏe 21%.

Tòa nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; đã tích cực bồi thường khắc phục hậu quả cho người bị hại và được bãi nại… nên tòa tuyên mức án trên.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm