Bệnh hiểm nghèo, được khoan hồng

Theo hồ sơ, khuya 30-3-2012, một khách người Nhật đón xe taxi của Hải từ sân bay về khách sạn ở quận 1. Đến trước khách sạn, đồng hồ cước hiện 256.000 đồng nhưng Hải vẫn buộc khách đưa thêm tiền. Người khách đưa thêm 1 triệu đồng và 1.000 yen Nhật, Hải vẫn chưa thỏa mãn nên tiếp tục chở khách đi rút tiền. Sau đó, sợ nạn nhân phát hiện, Hải phóng xe bỏ đi mang theo cả hành lý của khách. Tổng tài sản mà Hải chiếm đoạt là hơn 21 triệu đồng.

HĐXX nhận định ngoài vi phạm đạo đức nghề nghiệp, bị cáo còn làm hoen ố hình ảnh công dân Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài nên cần có hình phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục thiệt hại, gia đình khó khăn, đang bị bệnh hiểm nghèo nên tòa xem xét mức án khoan hồng.

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm