Bị bắt vì mang trái phép 60.000 USD qua sân bay

Ngày 13/5, làm thủ tục xuất cảnh cho 2 hành khách mang quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay PR 592 đi Philippines, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) nhận thấy có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra, Hải quan tìm thấy 20.000 USD trong hành lý của hành khách 22 tuổi và 40.000 USD trong vali của người đàn ông 37 tuổi. Tổng giá trị ngoại tệ của hai hàng khách tương đương 1,3 tỷ đồng.

usd-8329-1399989009.jpg

2 hành khách Việt vận chuyển trái phép 60.000 USD qua sân bay. Ảnh:HQ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản, bàn giao hành khách vi phạm cùng tang vật cho Công an quận Tân Bình xử lý. Theo điều 154 Bộ luật Hình sự (tội Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới), trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, người vi phạm bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Trước đó, ngày 7/5, Hải quan Tân Sơn Nhất cũng đã lập biên bản vi phạm với 2 khách quốc tịch Ấn Độ xuất cảnh trên chuyến bay VN603 đi Thái Lan đem theo 25.000 USD không khai báo. Toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm được chuyển về Cục Hải quan TP HCM xử lý.

Theo Hồng Châu (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm