Bị cáo trong một vụ tham ô, lập quỹ trái phép được giảm án

Tòa phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Thanh Quang (nguyên hiệu trưởng) năm năm tù, giảm một năm so với án sơ thẩm; Hoàng Mai Phương (văn thư) từ hai năm sáu tháng giảm còn hai năm tù; Nguyễn Lang Thùy (kế toán) từ hai năm tù xuống còn 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Từ tháng 9-2001 đến tháng 8-2005, Bùi Thanh Quang chỉ đạo kế toán Nguyễn Lang Thùy lập danh sách khống 1.257 suất học sinh năng khiếu và lập khống 31 suất huấn luyện viên để rút từ ngân sách nhà nước trên 520 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian trên, Quang chỉ đạo cho Phương và Thùy lập hồ sơ vay từ các ngân hàng 341 triệu đồng, vay mượn từ cá nhân bên ngoài 190 triệu đồng và thu tiền từ các dịch vụ của trường, bán cây xanh 20,95 triệu đồng. Tổng cộng các khoản thu là trên 1 tỉ đồng, Quang chỉ đạo Thùy, Phương để ngoài sổ sách rồi chi vào 11 khoản.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm