Bí thư bị gãy tay, cán bộ địa chính ngất xỉu khi chữa cháy rừng

Đến 17 giờ 30 chiều 13-6, sau một ngày nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục chữa cháy rừng thuộc địa bàn xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn và xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Do thời tiết nắng nóng kèm gió Lào thổi mạnh, công tác chữa cháy rừng đang gặp khó khăn.

Cháy rừng dữ dội ở xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: BÙI THỌ

Bắt đầu từ trưa 12-6, lửa bốc lên dữ dội ở khu vực rừng thông và keo xóm 7 và 8, xã Nam Lộc. Sau đó lửa lan nhanh sang các khu vực rừng bên cạnh.

Huyện Nam Đàn đã huy động hơn 400 người gồm Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, Công an huyện Nam Đàn, Cảnh sát PCCC Nghệ An cùng dân quân xã Nam Lộc, xã Nam Thượng lên rừng dập lửa.

Tuy nhiên do thời điểm ban trưa, thời tiết nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa bốc lên dữ dội, lan sang năm quả đồi khác.

Trong lúc nỗ lực lao vào chữa cháy rừng, ông Nguyễn Xuân Lành - Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc bị ngã gãy tay, một cán bộ địa chính xã cũng bị ngất xỉu bên đám lửa.

Lực lượng quân đội đang nỗ lực dập lửa cháy rừng tại xã Nam Lộc.

Đến 23 giờ đêm 12-6, lửa căn bản được khống chế nhưng đến 3 giờ sáng 13-6 lại bùng phát trở lại.

Trước tình hình trên, UBND huyện đã huy động gần 200 người gồm công an, quân sự, cán bộ xã Thanh Lâm cùng người dân tham gia chữa cháy.

Đến chiều 13-6, cơ quan chức năng cơ bản đã khống chế được lửa nhưng nguy cơ phát cháy trở lại vẫn rất cao. Hàng chục hecta rừng ở Nam Đàn và Thanh Chương đã bị thiêu rụi.

Ông Đinh Xuân Quế, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, cho biết chiều nay công tác chữa lửa vẫn đang được thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm