Bí thư Đà Nẵng thị sát bờ biển bị sạt lở

Sáng 9-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà).

Tại buổi thị sát, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các sở, ngành có liên quan phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Đồng thời tìm giải pháp để bờ biển không bị lở thêm.

“Đà Nẵng sắp bước vào mùa du lịch, mà du lịch biển góp phần không nhỏ vào việc mang hình ảnh Đà Nẵng ra với bè bạn quốc tế. Vì vậy, tôi mong rằng Sở TN&MT cùng các cơ quan chức năng cùng nhau phối hợp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, có biện pháp xử lý” - ông nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát bờ biển. Ảnh: NGUYỄN TRI

Theo ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT, tình hình sạt lở đang diễn ra ở một số bãi tắm trên địa bàn quận Sơn Trà là do tự nhiên. Các đợt không khí lạnh tràn về nên ngoài biển xuất hiện những vùng xoáy đánh vào bờ gây sạt lở. Vì thế, theo quy luật khi đến mùa hè thì bờ biển lở phục hồi trở lại.

Trong buổi sáng, ông Nguyễn Xuân Anh còn trực tiếp đến thị sát cống xả thải ngay tại bãi biển Mỹ Khê (trước khách sạn Holiday Beach Danang). Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo nhanh chóng xử lý tình hình cống hôi.

“Cống quá hôi! Không biết cứ ô nhiễm như thế này thì còn ai dám ra biển để tắm nữa. Ở một bãi biển đẹp mà có một cái cống bốc mùi hôi thối thì chướng quá” - ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Trước đó như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, dọc theo bờ biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tình hình sạt lở rất nghiêm trọng, nhiều đoạn lở hơn 10 m, làm lộ ra các khối bê tông gây mất mỹ quan và làm cho người dân dọc theo bờ biển lo lắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm