Bị truy nã lại tiếp tục phạm tội

Tổng hợp hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù.

Sáng 12-12-2009, do mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hộ đánh một người trong nhóm. Được can ngăn, Hộ về lấy dao quay lại đâm nạn nhân bị thương tật 63%. Gây án xong, Hộ bỏ trốn lên TP.HCM làm thuê nên bị truy nã. Sau đó, Hộ lợi dụng sự tin tưởng của chủ, chiếm đoạt trên 20 triệu đồng...

HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng xung yếu của nạn nhân. Nạn nhân không chết là do được can ngăn, cứu chữa kịp thời nên án sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội giết người là có căn cứ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết nào mới nên không có căn cứ để giảm án.

DUY BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm