BIDV dành 3.000 tỉ đồng cho ngư dân vay ưu đãi

Thông tin trên vừa được đưa ra tại lễ phát động “Chung tay góp sức vì biển Đông, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển tại các vùng biển của Tổ quốc” do Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức, ngày 28-5.

Ra mắt Quỹ Hỗ trợ ngư dân Bình Định. Ảnh: DC

Ngoài ra, BIDV kiến nghị Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối thu xếp nguồn vốn khoảng 10.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi 2%/năm, thời hạn vay 10 năm cho ngư dân vay đóng tàu công suất lớn, tực hiện mô hình cảng dịch vụ nghề cá trên biển, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ trên biển cho tàu cá đánh bắt xa bờ.

Tại buổi lễ, BIDV cũng công bố hỗ trợ 26,7 tỉ đồng cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bà con ngư dân để xây dựng các công trình, phương tiện phục vụ vươn khơi, bám biển.

Trong đó, tặng 4 tỉ đồng cho lực lượng lực lượng cảnh sát biển, tặng 2 tỉ đồng cho lực lượng kiểm ngư; tặng một tàu vỏ sắt công suất 1.000 CV trị giá 5 tỉ đồng cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để trang bị cho đội thanh niên xung kích ra khơi đánh bắt hải sản ở vùng biển xa.

Tặng 5 tỉ đồng cho chín quỹ hỗ trợ ngư dân hoặc quỹ phát triển nghề cá các tỉnh thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu; còn lại dành cho chương trình “Giúp đỡ gia đình ngư dân tham gia vươn khơi bám biển”…

Ngoài ra, BIDV sẽ phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng sáu cột cờ Tổ quốc trên sáu đảo với tổng kinh phí 5 tỉ đồng.

Thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân Bình Định 

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định đã công bố thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân Bình Định và nhận được sự đóng góp, tài trợ của nhiều tổ chức cá nhân với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng nhằm hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi hành nghề trên biển.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã sử dụng nguồn quỹ này hỗ trợ ba gia đình vừa thiệt hại do sự tấn công trên biển của Trung Quốc, mỗi gia đình 50 triệu đồng; hỗ trợ 30 hộ chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản, mỗi hộ 5 triệu động.

Sau lễ phát động trên, 30 tàu cá cùng hơn 300 ngư dân xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đã đồng loạt xuất bến ra khơi xa đánh bắt hải sản, tham gia khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm