Bình Định: Mở rộng cảng hàng không Phù Cát

Chuẩn bị thi công mở rộng sân bay Phù Cát. Ảnh: TẤN LỘC 

Sáng nay (17-1), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tỉnh Bình Định khởi công dự án xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng cảng hàng không Phù Cát.

Trong đó, hạng mục nhà ga hành khách có hai tầng, tầng một phục vụ hành khách đi- đến, tầng hai làm phòng chờ ra máy bay, phòng khách hạng thương gia, khu dịch vụ thương mại.

Sau khi được được nâng cấp, nhà ga hành khách mới sân bay Phù Cát có khả năng phục vụ 600 hành khách giờ cao điểm, công suất thiết kế 1,5 triệu hành khách/năm, và sẽ nâng lên 2,4 triệu hành khách/năm.

Các nhà bác học Vật lý đoạt giải Nobel đến Bình Định qua cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: TẤN LỘC 

Theo kế hoạch, nhà ga mới này sẽ đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2016. Hạng mục mở rộng sân đậu máy bay được xây dựng nhằm đảm bảo 7 vị trí đậu máy bay A321-200 và tương đương, tăng 3 vị trí đậu máy bay so với hiện nay. Ngoài ra, dự án còn đầu tư bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, đèn hiệu, đảm bảo khai thác các chuyến bay đêm. Dự kiến, hạng mục này sẽ hoàn thành trong năm 2015. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỉ đồng.

Theo Sở Giao thông vận tải Bình Định, hiện cảng hàng không Phù Cát đang được Vietnam Airlines, Vietjet Air đang khai thác các đường bay khứ hồi Quy Nhơn- Hà Nội, Quy Nhơn- TP.HCM với tần suất bốn chuyến/ngày. Từ 1-2, thêm hãng Jestar Pacific sẽ khai thác đường bay Quy Nhơn- TP.HCM với tần suất một chuyến/ngày.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.