Bình Định sẽ có ít nhất 32 tàu vỏ thép, vật liệu mới

Theo đó, từ nay đến năm 2017, SBIC sẽ đóng mới cho tỉnh Bình Định ít nhất 32 tàu vỏ sắt, thép, vật liệu mới với tổng giá trị hơn 150 tỉ đồng. Trong đó, ngư dân Bình Định được hỗ trợ đóng 13 tàu, Công ty CP Thủy sản Bình Định 13 tàu, Tỉnh đoàn Bình Định một tàu. Ngoài chương trình trên, tỉnh Bình Định cũng đang hỗ trợ ngư dân đóng mới năm tàu vỏ thép công suất 1.000 CV trở lên với nhiều trang thiết bị hiện đại để đánh bắt cá ngừ đại dương trên các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Cùng ngày, tại cửa biển Tam Quan thuộc xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), UBND tỉnh Bình Định và Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai (Nhật) tổ chức giao nhận thiết bị, công nghệ câu cá ngừ đại dương của Nhật cho ngư dân.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, hiện tỉnh này có 7.200 tàu cá với hơn 50.000 lao động, trong đó có 2.750 tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên tham gia khai thác xa bờ.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm