Bình Phước phấn đấu thành tỉnh CN, kết nối kinh tế vùng

Chiều 3-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một mốc mới, quan trọng trên con đường xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng-an ninh.

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

“Đại hội thống nhất cao với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tăng cường kết nối vùng, hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh…” ông Lợi nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt tại Đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Thay mặt Đại hội, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã thông qua Nghị quyết của Đại hội. Theo đó, 100% đại biểu đã thống nhất các nội dung trọng tâm gồm: 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ ưu tiên, 5 giải pháp lớn và 3 chương trình đột phá. 

Sự thống nhất này thể hiện sự đồng tâm, nhất trí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và gần 1 triệu người dân Bình Phước.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước dự Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng trong phiên làm việc cuối cùng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 53 người (Ban Thường vụ gồm 15 người) đã ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt Ban Chấp hành phát biểu quyết tâm thực hiện tốt khi nhận nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước dự Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng ra mắt Đại hội với tổng cộng 17 người (Trong đó có 16 đại biểu được bầu tại Đại hội và một đại biểu đương nhiên là ông Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy).

 

15 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2025

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9% đến 10%/năm.

2. GRDP bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng, tương đương 4.500 USD.

3. Cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng: 46 - 48%, thương mại - dịch vụ: 36 - 38%, nông - lâm - thủy sản: 15 - 17%.

4. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 là 185.000 tỷ đồng.

5. Thu ngân sách đạt 18.000 tỷ - 18.500 tỷ đồng.

6. Kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD.

7. Thành lập mới 6000 doanh nghiệp và 150 hợp tác xã.

8. Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Mỗi huyện, thị xã, thành phố nâng cấp từ 01 đến 02 xã lên thành phường, thị trấn.

9. Có 70% trường đạt chuẩn quốc gia.

Bình Phước phấn đấu thành tỉnh CN, kết nối kinh tế vùng ảnh 4
Các đại biểu thống nhất Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH

10. Phấn đấu đạt 10 bác sĩ và 32 giường bệnh/vạn dân; duy trì mức sinh thay thế, tăng nhanh dân số cơ học để có tổng mức tỷ lệ tăng dân số hàng năm từ 2% - 2,5%; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% trẻ em được tiêm chủng; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%.

11. Phấn đấu hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, từ 70% trở lên thôn, ấp, khu phố được công nhận danh hiệu “thôn, ấp, khu phố văn hóa”; 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

12. Tạo 200.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 3%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; mỗi năm giảm khoảng 2000-2500 hộ nghèo.

13. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm (cây điều và cao su) đạt 76,7%; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

14. Hàng năm có từ 80% tổ chức, cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên.

15. Mỗi đoàn thể chính trị xã hội, hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá trở lên; mỗi tổ chức một phong trào, một nhiệm vụ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm