Bình Phước và Quân chủng Hải quân ký kết tuyên truyền biển đảo

Ngày 27-3, Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa tỉnh ủy tỉnh Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã diễn ra tại Bình Phước.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

Tỉnh ủy Bình Phước và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quân dân tỉnh Bình Phước và cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong tình hình hiện nay.

Theo đó, nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh uỷ Bình Phước và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân gồm 3 nội dung: phối hợp tuyên truyền trực tiếp miệng; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển đảo, biên giới đất liền.

Ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Phước phát biểu tại hội nghị.

Ông Trăm nhấn mạnh “tỉnh Bình Phước xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nên đã có nhiều hình thức triển khai phong phú, sinh động, phù hợp nhất là phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng và truyền thông đại chúng”.

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền, hai đơn vị cũng đã tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Bình Phước; Vùng 4 Hải quân đã tặng quà 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy
Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Phạm Văn Vững cho biết, Bình Phước là địa phương thứ 61/63 tỉnh thành trong cả nước mà Quân chủng Hải quân vinh dự được ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm