Bộ đội biên phòng bị thương khi bắt nhóm buôn ma túy có súng

Chiều tối 11-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm mua bán, vận chuyển ma túy rồi chống trả khiến một trung úy bị thương.

Tang vật của nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: BP. 

Trước đó, tối 9-11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án mang bí số HT-720 để bắt giữ đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Khi lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vây bắt một đường dây ôm ma túy vượt rừng từ Lào sang địa phận xã Hương Minh (huyện Vũ Quang) thì nhóm này nổ súng và rút hung khí ra chống trả quyết liệt.

Trung úy Trần Hữu Chiến (trinh sát Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) bị thương ở đùi trái. 

Của Vừ (quốc tịch Lào) bị bắt giữ. Ảnh: BP.

Dù bị thương nhưng Trung úy Chiến cùng đồng đội đã kịp quật ngã, bắt giữ nghi phạm Của Vừ (27 tuổi, trú Bản Thọong Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bô ly khăm xay, Lào).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một túi xách, một bộ đàm cầm tay, 3 điện thoại di động, một dao nhọn, một đầu đạn, một chiếc đèn pin. Nhóm đối tượng còn lợi dụng đêm tối, địa hình miền núi hiểm trở đã kịp nhanh chân chạy trốn về phía bên kia biên giới.

Trung úy Chiến được đưa đến bệnh viện ở Hà Tĩnh cấp cứu rồi chuyển ra BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị vết thương. Hiện sức khỏe của Trung úy Chiến đang dần bình phục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm