Bộ trưởng không tái cử BCH Trung ương vẫn làm việc bình thường

Chiều 2-2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên báo VietnamnetPháp Luật TP HCM  về kiện toàn cơ cấu, nhân sự các cơ quan của Chính phủ sau Đại hội XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp và đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị lần thứ nhất Trung ương khóa XIII cũng đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Việc kiện toàn các cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ như thế nào sẽ do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tính toán” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay là vấn đề này đã có tiền lệ và trong thời gian chờ đợi việc kiện toàn các cơ quan Quốc hội, Chính phủ thì các thành viên Chính phủ vẫn làm việc bình thường. "Nhiều thành viên không còn là Ủy viên Trung ương nhưng vẫn là thành viên Chính phủ” - ông nói.

Còn về thời gian, quy trình thực hiện việc kiện toàn các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ thế nào sẽ có quy trình và được tính toán.

Đại hội XIII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, có thể thống kê số lượng các ủy viên Trung ương tái cử và lần đầu của “khối Chính phủ” như sau.

Hai Phó Thủ tướng tái đắc cử là ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

15 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Bộ trưởng Công an Tô Lâm

2. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

3. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

4. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long

5. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

6. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

7. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

8. Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

9. Bộ trưởng KH,CN&MT Huỳnh Thành Đạt

10. Bộ trưởng LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung

11. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long (trúng cử lần đầu)

12. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

13. Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

14.Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng (trúng cử lần đầu)

Các Thứ trưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII bao gồm:

1. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương

2. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

3. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan

4. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng

5. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương

6. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam

7. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

8. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản

9. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

10. Phó Chủ nhiệm Thường trực VPCP Trần Văn Sơn

11. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ

12. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

13. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

14. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh

15. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

16. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

17. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

18. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới

2 Thứ trưởng được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Trung ương, gồm:

1. Thứ trưởng Bộ KH,CN&MT Bùi Thế Duy

2. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm